Ngài Quyền Thái Chánh Phối Sư Ngọc Lộc Thanh Qui Vị

kiennguyen

New member
Xin thông báo cùng chư quý hiền huynh hiền tỷ :

Ngài Quyền Thái Chánh Phối Sư Ngọc Lộc Thanh thế danh Chung Hưởng Lộc Thường Trực Hội Thánh ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Tòa Thánh Tây Ninh,Chưởng Quản Hộ Viện, Lương Viện,Công Viện đã trở cõi Thiêng Liêng Hằng Sống vào ngày 20 tháng Chạp năm Canh Dần ( DL 23 tháng 1 năm 2011 ) , hưởng thọ 83 tuổi .
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Ồ ! hh khi nhìn thấy Ông Phối Sư Ngọc Lộc Thanh lại là Quyền Thái Chánh Phối Sư ? Nghe hơi lạ !
Trong khi đó hiện còn có Ông Phối Sư Thái Vân Thanh đáng lẽ phải là Quyền Thái Chánh Phối Sư thì mới phù hợp là vì Ông Thái Vân đâu có bị gì ? và hiện đang cầm quyền mà ? Vậy bây giờ Ông Ngọc Lộc đã về cõi hằng thì không biết Ông Thái vân có được Cầm Quyền Thái Chánh PHối Sư không nhỉ ? ( chức sắc không cơ bút )
 

kiennguyen

New member
Cũng vì năm chữ chức sắc không cơ bút,mà ông Chánh Trị Sự Hứa Phi đã bị trục suất khỏi Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ-Tòa Thánh Tây Ninh.
 

truongtam

Administrator
Xin chia buồn cùng tang quyến quý ngài Ngọc L:ộc Thanh.
Cầu xin Thầy Mẹ ban phước lành đến tang quyến.
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> ồ ! Hứa Phi chẳng học được phép ẩn thân của Thầy nên bị quyền đời khai trừ ? Là chịu lấy !
Vì Cửu Trùng Đài là cái xác của đời ? Mà Hiệp THiên Đài là chơn thần thuộc đạo ?
Mà đời khai trừ là lý do Hứa-Phi không biết ẩn nhẫn nên mới bị thì chịu lấy cũng chẳng sao !
Còn 5 chử “ chức sắc không cơ bút ” là sự thật là như thế vì 1 mải lông cũng không qua lọt lưới Trời.
Nếu nói làm theo Tân Luật_Pháp Chánh Truyền thì nên nhái làm cho đúng thì không ai có lý để nói được ?
 

Ngô Ngọc Hà

New member
Ngài Phối Sư Ngọc Lộc Thanh - Quyền Thái Chánh Phối Sư ra đi trở về bái mạng cùng Đức Chí Tôn là một mất mác lớn lao cho Hội Thánh trong những ngày cận kề bước qua năm mới

Để phân ưu cùng Hội Thánh , Ban Tôn Giáo Chính Phủ đã gởi Tràng Hoa và lời chia buồn sâu sắc với Hội Thánh trước sự ra đi của Ngài Ngọc Lộc Thanh

Nhân đây xin nhắc lại Tín Đồ dĩ chí thượng hạ nên biết và cẩn tuân kính trọng Chư Chức Sắc Thiên Phong , vì sao ? Vì Chư Chức Sắc Thiên Phong đang thay Thầy nắm quyền Thể Thiên Hành Hóa

Hội Thánh dạy : Từ Đạo Hữu đến Giáo Hữu thì gọi là ÔNG

Từ Giáo Sư trở lên thì gọi là Ngài

Không hiểu không biết Luật Đạo hay không có đức hạnh kính nhường mà nhiều Vị lại dám lộng ngôn xúc phạm đến Anh Lớn của mình như thế

Thật đáng buồn thay cho Hội Thánh Tây Ninh khi có những thành phần Tín Hữu như vậy !!!

Pháp Chánh Truyền không có qui định Thái Chánh Phối Sư phải là người của Phái Thái !

Vì thế Hội Thánh căn cứ vào trình độ tài đức của Chức Sắc mà bổ nhiệm vào phận sự cho thích hợp

Phẩm và Phận rất khác nhau , xin chớ hiểu lầm mà luận trật lý

1 Vị Phối Sư phái Thái có tài ngoại giao , chẳng lẽ lại đưa đi giữ Hộ Viện ???

Kính !




 

truongtam

Administrator
Chào quý anh chị em!
Chào nhị vị huynh hienhuu và Ngô Ngọc Hà.


Quý hiền huynh không nên canh cải nhau về cái đúng hay không đúng ở mục này, nếu luận lẽ thì cả hai đang có chiều hướng vi phạm nội quy diễn đàn đó.
Theo tệ đệ, chủ đề này lập ra để chúng ta chia buồn đến tang quyến của người đã mất và cũng là thông tri đến đông đảo tín đồ trong Đạo.
Một lời nói tốt cũng chẳng mất mác gì hết, một lời nói xấu cũng chẳng vạch hết lỗi lầm.
Kính nhị vị hiền huynh, đệ không biết luận nhiều cũng không thấu đáo nhiều nhân tình thế thái, nhưng âu một kiếp người đã mãn, xin thắp nén nhang lòng vậy.

"Ăn năng sám hối tội tình
Xét câu minh thệ gởi mình cõi thăng.
...
Dầu trọn kiếp sống không nên Đạo,
Dầu oan gia tội báo buộc ràng,
Chí Tôn xá tội giải oan,
Thánh Thần Tiên Phật cứu nàn độ vong"

Trích Kinh Cầu Hồn khi hấp hối.

Quý huynh tỷ phải thật cẩn ngôn, nói cho thật, nghĩ cho thật, làm cho thật, và tu phải thật là thật thì mình mới mong thoát được Thiên Điều.
Kính quý huynh. "Dạy lẫn cho nhau đặng chữ Hòa"
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Các bạn nên hiểu ! Thái Chánh Phối Sư là gì ? Chính là Phối Sư được Đức Lý Giáo-Tông chọn trong 36 vị phối sư chia làm 3 Phái Thái, Thượng, Ngọc tức mỗi phái 12 người thì Đức Lý chọn ra 1 vị chánh để cầm quyền Thái Chánh Phối Sư.
Và do Đức Lý Giáo-Tông đang cầm quyền do Ngài chọn lựa.
Còn không phải Giáo-Tông chọn thì không phải. Nên nhớ kỹ điều đó !
Hiện giờ còn có Ông Phối Sư Thái vân Thanh là người có năng lực thì nên chọn ông làm Thái Chánh Phối Sư thì thích hợp trong buổi tạm nầy.
Bạn nên nhớ rằng kêu bằng Ông là Kính trọng chớ không phải là xem thường ?
Như Ông Trời là Đức Chí-Tôn hay Bà Mẹ sanh là Đức Phật-Mẫu.
Ông Phối Sư hay Bà Phối Sư…
 

truonghuuduyen

New member
Lâu lắm rồi không ghé thăm diễn đàn
kính chúc huynh tỷ đệ muội BÌNH AN
cũng cầu xin đức chí tôn gia ân cho vị NGỌC LỘC THANH được vào BẠCH NGỌC KINH xin đức ngài hộ pháp nhìn nhận giúp đỡ....
CUỘC ĐỜI LÀ BỂ KHỔ VÔ TÌNH. MÀ LÒNG NGƯỜI THÌ ĐẦY TRẮC ẨN
MỘT VẠN ĐIỀU ĐÚNG CHỈ CẦN MỘT ĐIỀU SAI CŨNG LÀ CÓ TỘI .CẦU MONG ĐỨC CHÍ TÔN QUYỀN NĂNG RỘNG LƯỢNG VẬY

CŨNG NHỜ QUA BÀI NÀY THÌ NHẬN DIỆN RA HAI NHÂN VẬT XUẤT SẮC CỦA 4R NÀY KHÁC NHAU MÀ TRƯỚC ĐÂY TÔI LẦM TƯỞNG LÀ MỘT HIENHUU &NGÔ NGOC HA (hình như hai vị này 1 là tây ninh 1 là....không biết....cười và một người theo chức sắc thiên phong.1 người lại đi ngược lại)
 
Sửa lần cuối:

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Mừng Huynh TruongHuuDuyen ghé thăm diễn đàn !
Nghe huynh nói mà làm cho hh nhớ lại Bà Đầu Sư đợt trước nữa đã qui vị rồi ! Không biết vì sao mà Bà lại nhập vào xác Cô con Dâu của Bà và Bà nói là giờ nầy khổ lắm không ai cho vô cửa Bạch Ngọc Kinh và Người Gác cửa đó nói Bà; Là Đức Lý Giáo-Tông không nhìn nhận Phẩm nầy là của Đức CHí-Tôn ban nên không thể cho vào được….( đây cũng là tiết lộ của ơn điển trên cho biết mà giữ mình )
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Huynh THD nếu có dịp gặp mấy bà chưng bông trong chùa hay ở Trí giác, TRí Huệ, Vạn-Pháp hay là những Vị Tu Tâm của Hiệp THiện Đài ở tại Nội và ngoại Ô Thánh Địa ai ai cũng biết hết. Nhưng nên nhớ đừng có kiếm những vị đang làm cho Chùa hiện nay thì họ nói không biết đâu !
giống như câu chuyện sét đánh Bửu Tháp Hộ-Pháp có chụp hình mà bây giờ họ sơn bê không còn dấu tích thì có hỏi cũng không ai dám nói đó huynh à !
 

xx-3T-xx

New member
Kính chia buồn cùng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh
Kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến Ngài Qu. Thái Chánh Phối Sư Ngọc Lộc Thanh
Cầu nguyện Ơn Trên ban hồng ân cho Chơn Linh Ngài Qu. Thái Chánh Phối Sư Ngọc Lộc Thanh 82 tuổi cao thăng Thiên vị.

----------------------------------------------------------------------

- Thực tế từ khi mở Đạo cho thấy, không hẳn đúng sắc phái nào thì nghị viện đúng viện ấy. Vả lại, đây là là Quyền. Như vậy là hợp lý. Ngài Phối Sư Lộc, trước là Trưởng Ban Kiểm Soát, là người có năng lực và đức hạnh. Hằng dạy dỗ con cháu chí tình đạt lý, các con của Ngài đều hiến thân nơi cửa đạo mà công quả. Tấm gương thật đáng kính và đáng học hỏi.
- Về mặt Đời, ngài đã làm tròn nhiệm vụ, xứng đánh với danh hiệu ông bà mẫu mực.
- Về phần Đạo, đã đem hết tinh thần và khả năng hoàn thành nhiệm vụ Hội Thánh phó giao. Nay là ngày công viên quả mãn. Kính tiễn hương linh Ngài về Bạch Ngọc Kinh an vị.

----------------------------------------------------------------

"Chức sắc không cơ bút" là câu cửa miệng của những vị về phần Thiêng liêng đã không nhìn nhận mình là con cái của Chí Tôn, về hữu hình không nhìn nhận mình là người của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Nên dùng luật Hội Thánh và có Thiêng liêng phán xét. Một con sâu làm rầu nồi canh. Những tưởng mình đang lên Thiên đường mà sự thật thì cửa địa ngục hằng soi bước. Nên cẩn ngôn với quý vị Chức sắc Tiền Bối.

------------------------------------------------------------------

Đức Bà Đầu Sư Hương Ngộ ( Phạm Thị Ngộ ) ( 1916 -2000) là Chức sắc nữ phái hữu hạnh. Đức độ và năng lực của Đức Bà đáng học hỏi và biểu dương. Con cháu nên tự hào và noi gương Đức Bà. Tín đồ nên ngưỡng vọng.
Đức Chí Tôn - Phật Mẫu luôn thương yêu chào đón con cái trở về hội hiệp. Dù ở phẩm trật nào, nếu biết ngộ kiếp một đời tu cũng có thể trở về. Về phần thế, Đức Bà đã xong nhiệm vụ, về Thiêng liêng có Ơn Trên thăng thường cho xứng phẩm vị. Thể lòng Từ Bi của Tạo Hóa không có chuyện như những vị trên kia đang nói. Xin khá cẩn ngôn nếu biết một chữ TU.

-------------------------------------------------------------

Một lần nữa, kính chia buồn cùng HỘI THÁNH, chưc Chức Sắc và toàn đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh về sự ra đi của Ngài Phối Sư Ngọc Lộc Thanh, xin chia buồn cùng tang gia hiếu quyến của Ngài.

Nay kính!
 

hienhuu

New member
<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <table class="MsoNormalTable" style="" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 0.75pt;">
</td> </tr> </tbody></table> KÍnh quí vị ! Vị Phối Sư Thái vân Thanh là Phái Thái. Thì nên chọn là Quyền Thái Chánh Phối Sư nếu chưa có ý của Đức Lý Giáo-Tông ? Thì đó noi theo Pháp Chánh Truyền. Ngoại trừ Chừng nào không có Vị Phối Sư phái Thái thì kiếm Giáo Sư phái Thái.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN
<table class="MsoNormalTable" style="" border="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style=""> <td style="padding: 0.75pt; width: 100%;" width="100%">
<hr align="center" width="100%" size="2">​
IV.QUYỀN HÀNH CHÁNH PHỐI SƯ

PHÁP CHÁNH TRUYỀN: "Phối Sư mỗi phái là 12 người, cộng là ba mươi sáu, trong ba mươi sáu vị ấy, có ba vị Chánh".
CHÚ GIẢI: Ba vị Chánh Phối Sư, phải lựa cho đủ ba phái là: Thái, Thượng, Ngọc. Ba vị ấy chẳng phải làm đầu cho ba mươi ba vị Phối Sư kia mà thôi, mà lại là người thay quyền cho Ðầu Sư mà hành sự, y như quyền Ðầu Sư vậy.
Ấy là người thay mặt cho cả Hội Thánh Cửu Trùng Ðài và cả nhơn sanh.
…..
</td> </tr> </tbody></table>
 

Trung ngôn

Active member
hienhuu nói:
Mừng Huynh TruongHuuDuyen ghé thăm diễn đàn !
Nghe huynh nói mà làm cho hh nhớ lại Bà Đầu Sư đợt trước nữa đã qui vị rồi ! Không biết vì sao mà Bà lại nhập vào xác Cô con Dâu của Bà và Bà nói là giờ nầy khổ lắm không ai cho vô cửa Bạch Ngọc Kinh và Người Gác cửa đó nói Bà; Là Đức Lý Giáo-Tông không nhìn nhận Phẩm nầy là của Đức CHí-Tôn ban nên không thể cho vào được….( đây cũng là tiết lộ của ơn điển trên cho biết mà giữ mình )
Cám ơn Huynh hienhuu cho biết thêm thông tin này.
Chúng ta thử cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao Đức Lý giáo tông không thừa nhận phẩm Đầu sư (?) của vị Nữ đầu sư tại chủ đề này được không??
Mục đích của việc này để tìm phương giải quyết cho đàn hậu tấn để không bị trắng tay trước Tòa tam giáo lúc chung cuộc.
Kính lời.
 

Thanh Đạo

New member
Hiền Hien Huu

Có mấy điểm mà Hiền cần xem lại tinh thần trên Diễn Đàn qua chủ đề này:

- Việc chọn Chánh Phối Sư là thì không đến lược của hiền lên tiến phản đối hay đồng ý, với cương vị là một tín đồ thì Hiền có quyền nêu ý kiến của mình. Nếu hiền là Phái Viên Nhơn Sanh thì hiền có một tiến nói ấy nhưng điều này chưa có nghĩa là tiếng nói ý kiến của Hiền là Hội Thánh, Nhơn Sanh công nhận làm theo vì chỉ một Phái Viên Nhơn Sanh thôi cũng chưa đủ để làm cái gì. Nói điều này với Hiền là để cho hiền biết những gì cần nên nói và những gì không cần nói để tốt cho Đạo.
- Có lẽ quá tự đề cao kiến thức của mình mà Hiền cho là Hội Thánh nên làm hay không nên làm cái này cái kia .... Qua các bài viết bên trên của chủ đề này, Hiền đưa ra Pháp Chánh Truyền và Đức Lý để bảo vệ ý kiến của mình, thật là may hiện giờ Hiền chưa nắm quyền điều hành tại Hội Thánh, nếu không với lối suy nghĩ cứng nhắc và kém hiểu biết về lịch sữ của Hội Thánh thì không biết cơ Đạo sẽ ra thể nào? Cái gì cũng Đức Lý, hôm nay đạo không còn Cơ Bút thì chờ Đức Lý nhé?!
Bây giờ nhắc lại Lịch Sữ Hội Thánh đề Hiền suy ngẫm thêm nếu thấy cái gì cần thiết nói thì nên nói và nên nói cái gì làm cho nền Đạo càng tốt hơn:

Tiểu Sử Ngài Thái Lão Sư Trần Đạo Quang:

Rằm tháng 10 tại chùa Gò Kén, Đức Cao Đài đặc trách Ngài Trần Đạo Quang phần Thâu (cùng với Ngài Thái Thơ Thanh và Hòa Thượng Như Nhãn). Qua Lễ Khai Minh, sau khi Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương quy Thiên (5-11 Bính Dần), ngày 12-12-Bính Dần, Đức Chí Tôn ân phong cho Ngài Trần Đạo Quang phẩm Quyền Chưởng Pháp phái Thượng. Đàn ngày 19-12-Bính Dần, Đức Lý Thái Bạch có dạy:

"Thượng Trung Nhựt, hiền hữu phải viết thư cho Đạo Quang Quyền Thượng Chưởng Pháp, nói rằng...." ( Hương Hiếu, Đạo Sử II )

Một vài năm sau, khi Ngọc Chưởng Pháp Trần Văn Thụ quy Thiên, Ngài được ân phong Ngọc Chưởng Pháp tại Tòa Thánh Tây Ninh.

Nếu chỉ nói tới đây thôi thì có lẽ trong lòng còn ấm ức, vậy xin tiếp tục:

Tiểu Sử Ngài Cố Đầu Sư Ngọc Nhượn Thanh

Thánh giáo đêm 15-4-Giáp Thìn (dl 26-5-1964) tại Cung Đạo Đền Thánh hồi 8 giờ 35 phút do Hiến Pháp và Tiếp Pháp phò loan, Đức Lý Giáo Tông cho thăng lên phẩm Phối Sư và lãnh Quyền Ngọc Chánh Phối Sư thay thế Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Non Thanh hồi hưu dưỡng lão.

Văn thư số 59/TĐS ngày 13-12-Giáp Thìn (dl 15-1-1965) của Ngài Đầu Sư, được sự chấp thuận của Ngài Bảo Thế Quyền Chưởng quản HTĐ, giao cho Quyền Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Nhượn Thanh đảm nhiệm thêm phận sự Quyền Thái Chánh Phối Sư, vì Quyền Thái Chánh Phối Sư Ngọc Lưỡng Thanh bịnh nặng và qui vị ngày 21-12-GiápThìn (dl 23-1-1965). Lúc này Phối Sư Phái Thái chắc hết người rồi há?

Tiểu Sử Ngài Cố Đầu Sư Thượng Sáng Thanh

- Năm Mậu Tý (1948), kiêm nhiệm Quyền Thượng Thống Lại Viện.

- Ngày 7-4-Mậu Tý (1948), Ngài được thăng Phối Sư.

- Năm Kỷ Sửu (1949), đảm nhiệm Quyền Thượng Chánh Phối Sư.

- Năm Tân Mão (1951), kiêm nhiệm Quyền Thái Chánh Phối Sư.

- Năm Ất Mùi (1955), Ngài được thăng Thượng Chánh Phối Sư Chánh vị, do Quyền Chí Tôn tại thế phong thưởng.

-------------

Lịch sử cho thấy, một người kiêm nhiệm phận sự, mà hai phận sự này lẻ ra không nên một người nhưng cơ Đạo bức bách vì thế mới chỉ là Quyền và chờ người Chánh Vị đúng phái của mình như Pháp Chánh Truyền qui định. Khi nào Thượng Chánh Phối Sư Ngọc A Thanh chắc hạn thì những ý kiến của hiền xin tán đồng!

Hiền hiểu như thế nào gọi là Quyền không? như thế nào là Phẩm và như thế nào là Phận (Sự) không?
Nói như cách nói của Hiền vậy những chức sắc Phái Ngọc, Thượng từ Phối Sư đổ xuống Giáo Hữu sẽ không được làm việc ở các Viện thuộc Thái CPS quản Lý. Không biết phân biệt đâu là Phẩm đâu là Phận ? và Đâu là Quyền, Chánh Vị .....

-----------------------------------------------------
Hay tin Anh Lớn ra đi nên buồn và lo cho cơ Đạo sắp tới, và cầu nguyện Chơn Linh Cố Anh Lớn sớm đạt vị. Ngược lại đem những chuyện liên quan đến Phẩm vị của Cố Anh lớn ra luận bàn, có xứng đáng tôi là một tín đồ Đại Đạo chưa hay chỉ gì muốn chứng tỏ sự hiểu biết của mình cho mọi người thấy để thán phục?!
 

hienhuu

New member
<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Huynh TN à ! Phải là Chức Sắc Thiên-Phong thì Đức Lý Giáo Tông mới nhìn nhận còn có xen kẽ Phàm-Phong thì có ép Đức Lý Giáo-Tông cũng không bao giờ chịu vậy ! Xin xem lại Thánh Ngôn của Đức Lý :
NỮ PHÁI

(Trích y Thánh Ngôn của Giáo Tông Lý Thái Bạch)
Nữ phái vốn của Ðức Lý Giáo Tông lập thành.
Hộ Pháp nhắc lại lời Thầy nói cùng Chánh Phối Sư HƯƠNG THANH rằng: muốn phế Nữ Phái, song con cũng đồng con, hễ bao nhiêu Nam tức cũng bao nhiêu Nữ; Nam, Nữ vốn như nhau, nên Thầy đến phong cho Nữ Phái buổi lập Pháp Chánh Truyền, chẳng hiểu có điều chi huyền bí với Thầy cùng Ngọc Hư Cung nên Thầy mới đành lòng nói ra lời ấy, rồi lại cam lòng để cho Ðức Giáo Tông đứng lập đặng tránh cho khỏi luật lệ Thiên Ðiều hay chăng? Hễ càng suy nghĩ lại càng thêm sợ hằng ngày.
Xem lại Nữ Phái không biết trau giồi trí thức đặng làm trách nhậm cho xứng vị mình, thì lại càng âu lo thêm nữa!
Chính mình Cao Thượng Phẩm mới giáng cơ nói rằng nhờ Ngài cầu xin tha thứ cho Nữ Phái nơi Ngọc Hư, bằng chẳng thì đã bị phế; xin chư Ðạo Tỷ để dạ lo lấy phận mình.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN:"Hội Thánh nghe Lão ban sắc phục cho Nữ phái; nghe và từ đây xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo đẳng cấp".
CHÚ GIẢI: Ðức Giáo Tông đến kêu Hội Thánh Nam Phái nói rằng: Từ đây phải xem sắc tốt của Nữ Phái Ngài đến ban đặng hành lễ theo đẳng cấp.
Cái tiếng sắc tốt không, dầu ai đọc đến cũng thầm hiểu nghĩa lý sâu xa.(1)
Giáo Tông duy chỉ dặn xem sắc tốt ấy mà hành lễ theo đẳng cấp, ấy là Ngài buộc phải có trật tự cho lắm, vì vậy mà cũng chính mình Ngài đến lập lệ Nam Nữ Phái phân biệt nhau, chẳng đặng chung hiệp nhau về phần xác và phần hồn cũng vậy.
Hộ Pháp có hỏi Ngài về sự tôn ti phẩm trật, thì Ngài dạy rằng: Nam Nữ vốn đồng quyền, còn hỏi về Lễ Nghĩa giao thiệp về phần Ðời, thì Ngài dạy Giáo Hữu Nam Phái cũng chịu dưới quyền Giáo Sư Nữ Phái (2), còn lễ thì khi vào Ðại Ðiện tỷ như Giáo Sư Nam Phái gặp Phối Sư Nữ Phái thì Nam phải đãnh lễ Nữ trước, lớn nhỏ vẫn đồng, quyền hành tùy Chức Sắc.
PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Nữ Phái phải tùng Ðầu Sư Nữ Phái song Ðầu Sư lại phải tùng quyền của Giáo Tông và Chưởng Pháp.
CHÚ GIẢI: Hội Thánh Nữ Phái phải tùng quyền Ðầu Sư Nữ Phái, song cả thảy đều phải tùng quyền Giáo Tông và Chưởng Pháp.
Xem rõ lại thì Pháp Chánh Truyền truất quyền Nữ Phái không cho lên địa vị Chưởng Pháp và Giáo Tông.
Hộ Pháp để lời phân phiền cùng Thầy như vầy: Thưa Thầy, Thầy đã nói con cũng đồng con, Nam Nữ vốn như nhau mà Thầy truất quyền của Nữ Phái không cho lên địa vị Chưởng Pháp và Giáo Tông, thì con e mất lẽ công bình chăng?
Thầy dạy: Thiên Ðịa hữu Âm Dương, Dương thạnh tắc sanh, Âm thạnh tắc tử. Cả Càn Khôn Thế Giái nhờ Dương thạnh mới bền vững; cả chúng sanh sống bởi Dương quang, ngày nào mà Dương quang đã tuyệt, Âm khí lẫy lừng, ấy là ngày Càn Khôn Thế Giái phải chịu trong hắc ám, mà bị tiêu diệt. Nam ấy Dương, Nữ ấy Âm, nếu Thầy cho Nữ Phái cầm quyền Giáo Tông làm chủ nền Ðạo thì là Thầy cho Âm thắng Dương, nền Ðạo ắt bị tiêu tàn ám muội.
Hộ Pháp lại kêu nài nữa rằng: Thầy truất quyền Giáo Tông Nữ Phái thì đã đành, song quyền Chưởng Pháp thì tưởng dầu ban cho cũng chẳng hại.
Thầy dạy: "Chưởng Pháp cũng là Giáo Tông, mà còn trọng hệ hơn, là vì người thay mặt cho Hộ Pháp nơi Cửu Trùng Ðài. Thầy đã chẳng cho ngồi địa vị Giáo Tông, thì lẽ nào cho ngồi địa vị Hộ Pháp con. Bởi chịu phận rủi sanh, nên cam phận thiệt thòi, lẽ Thiên Cơ đã định, Thầy chỉ cậy con để dạ thương yêu binh vực thay Thầy kẻo tội nghiệp!
<hr align="left" color="maroon" width="50%" noshade="noshade" size="2">
(1) Nếu chư Hiền Hữu biết coi Nữ Phái như em thơ dại, chỉ biết mến đẹp ham xinh, liệu phương dụ dỗ như Lão vậy mới đặng làm trai con Thầy mà chớ.
(2) Phải vậy.

<hr align="center" color="yellow" width="60%" noshade="noshade" size="4">
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Chào quí vị ! Xin mời xem bài Thánh Giáo nầy :

Phò Loan:Thượng Sanh; Hiến-Pháp Đàn Cơ đêm 15 tháng 10 năm Giáp-Thìn tại Hiệp THiên Đài lúc 23 giờ (1964).

Hộ-Pháp:

Bần Đạo lấy làm đau xót cho tuồng thế sự trả vay; Chư Hiền Hữu khá lưu tâm, trau mình cho trong sạch. Bần Đạo đã thọ lịnh Ngọc Hư Cung chuyển Pháp, vì tình bạn thâm giao nơi mặt thế trần nên mach cho mà giữ mình, cho vẹn phận.
Thượng Sanh bạch:……………….
_ Công việc làm của Hiệp Thiên Đài đã sái nát hết; Quyền Ngọc Hư Cung không công nhận.
_ Đạo Trời chỉ có một không hai. Ngót thời gian điêu đứng họ vì đời, nên hư tại mình tạo lấy.
Bần Đạo xin nhắn lời khen ba đứa nhỏ,…….có công đánh bài tráo lật ngữa mà toàn thắng mới là kỳ.
_ Còn Quyền Vạn-Linh đã mất đi Quyền Chí-Tôn nơi Thượng-Hội. Chư Vị cầu phong chưa đặng đủ quyền ân thưởng, vì cơ phong Thánh đã cấm hẳn rồi. Chờ có công -đồng nhơn sanh sẽ liệu định. Thành hay bại do con cái Chí-Tôn tự liệu lấy mới công bình vì Chí-Tôn đã giao cho nhơn sanh tự nắm lấy nơi mặt hữu hình nầy.
Hiến-Pháp bạch: Xin Ngài cho phép dùng Cơ Phong Thánh ?
_ Cơ Phong Thánh đã gãy từ hồi Cao Thượng Phẩm đăng Tiên nên Bần Đạo mới đặng mật chỉ Chí-Tôn giao cho Quyền Vạn-Linh chọn lựa, để họ tôn trọng cho đành.
Thượng-Sanh bạch: Mong Ngài cho biết về việc của Thượng Sáng Thanh; Ngọc Lưỡng Thanh và Ngọc Nhượn Thanh..?..?..?..
_Để Quyền Thiêng Liêng dạy bảo; Thượng-Phẩm không công nhận họ.
_ Thời buổi nầy chỉ có nhơn sanh là căn bản của Đạo. Thôi khá phục vụ cho họ là phải.
Bần Đạo để lời ban ơn cho toàn con cái Chí-Tôn đã thoát nơi bỉ cực./.
 

Ngô Ngọc Hà

New member
Hiền Hien Huu
..............
- Có lẽ quá tự đề cao kiến thức của mình mà Hiền cho là Hội Thánh nên làm hay không nên làm cái này cái kia .... Qua các bài viết bên trên của chủ đề này, Hiền đưa ra Pháp Chánh Truyền và Đức Lý để bảo vệ ý kiến của mình, thật là may hiện giờ Hiền chưa nắm quyền điều hành tại Hội Thánh, nếu không với lối suy nghĩ cứng nhắc và kém hiểu biết về lịch sữ của Hội Thánh thì không biết cơ Đạo sẽ ra thể nào? Cái gì cũng Đức Lý, hôm nay đạo không còn Cơ Bút thì chờ Đức Lý nhé?! .....

Cảm ơn Hiền Huynh Thanh Đạo đã có những ý kiến sáng suốt để làm rõ vấn đề : Quyền Hành Đạo - Phận Sự và Phẩm Vị

Nguyện cầu Ngài Phối Sư Ngọc Lộc Thanh - Quyền Thái Chánh Phối Sư sớm được tiêu diêu cao thăng thiên vị nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống

Kính
 

Facebook Comment

Top