Về chơn linh: Xin chỉ giáo thêm....

DongNhat

New member
<P> Chào hiền huynh hiền tỷ,</P>
<P>Hiền đệ có đọc qua cuốn thánh ngôn hiệp tuyển có viết là chơn linh của Ngài Hán Chung Ly xuống trần để cho thi. Nhưng còn chơn linh trong người Cao Quỳnh Cư thì sao? đệ chưa rõ khi Ngài Cao Quỳnh Cư quy tiên thì có nhiều người thấy Chơn Linh Hán Chung Ly rời khỏi nhưng nếu người chưa chết thì làm sao cho thi qua Cơ bút được.</P>
<P>Mong mấy huynh tỷ giúp Đệ để rõ phần này.</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><FONT color=#ff0000>(Tiêu đề của chủ đề này được bổ sung thêm bởi Admin cho rõ nghĩa hơn, nội dung không thay đổi. Trân trọng thông báo!)</FONT></P>
 

Minh Hy

New member
<P> <FONT color=#0000ff size=3>Kính !</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Thưa huynh đây là hiện tượng chiết chơn linh giáng trần mà........... đâu có ảnh hưởng gì tới sống và chết đâu ạ </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Đôi lời thô thiển mong được chỉ dạy nhiều hơn !</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Kính </FONT></P>
 

HacVanTien

New member
<P> theo đệ nghi các Vi Tien đa có thần thông tất có thể xuất nhiều chơn linh chứ đâu phai một</P>
<P>dó la ngu kiên của tiện đệ</P>
<P> </P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Các bạn thấy trong lịch sử cận đại, có một vị tiền bối nào của bất kỳ một tôn giáo nào dám xưng mình là Phật, Tiên, Thánh,Thần tại thế hay chăng? A C E nào có sưu tầm được xin chia sẻ cùng diễn đàn. HDDD thầm nghĩ nếu ai đấy vỗ ngực xưng tên mình là Phật,...thì các bạn xem tác phong Đạo Hạnh của vị ấy có xứng đáng hay không.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ngày xưa Đức Phật Thích Ca có nói " Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành", không biết lúc đó Ngài về đàn cơ hay còn tại thế? Hay Đức Khổng Tử có bao giờ lúc còn sinh tiền tự xưng mình là Thánh hay không? Thật khó xác định được, vì đã hơn 2000 năm rồi. Nhưng HDDD tin chắc rằng các Ngài phải thật là một người rất khiêm tốn, và ngay khi đã "giác ngộ" tại thế các Ngài đã không tự xưng tụng bản thân mình như vậy. Đơn giản vì các Ngài là các bậc Đại Giác ! </FONT></P>
 

DongNhat

New member
HacVanTien nói:
<P> theo đệ nghi các Vi Tien đa có thần thông tất có thể xuất nhiều chơn linh chứ đâu phai một</P>
<P>dó la ngu kiên của tiện đệ</P>
<P>
 </P>
<P>Nếu như hiền huynh nói như vậy thì trong cuốn tam nhị thể xác nói chúng ta sau khi đắc đạo thì chơn hồn + linh hồn = chơn linh mà thôi. Nhưng khi xin cơ bút thì Ngài tại thế chưa biết được đắc đạo hay chưa mà có thể xuất thần nhập quỷ? Mong chư hiền huynh giải thích thêm cho đệ rõ thanks.</P>
 

DongNhat

New member
<P> Mấy ngày trước đệ có xem lại tân luật thì trong tân luật có viết rằng : "HTD và CTD là phần hữu hình " như vậy nếu là phần hữu hình thì nhơn sanh được phép thi vào trong hai Đài này phải không?</P>
<P>Nếu hiền huynh hiền tỷ nào có thể giải thích thêm cho đệ thành thật cảm ơn rất nhiều. </P>
 

thanhy

New member
 Thông thường thì bất kỳ một tín đồ nào tuân hành Luật Pháp Đạo, sinh hoạt Đạo tích cực, có năng lực thì đều có thể nhờ quý vị Chức Việc Bàn Trị Sự sở tại tiến dẫn vào làm việc trong Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài sau khi đã học xong một khóa Hạnh Đường hoặc Khoa Mục tương ứng. Ngoài Chức Sắc Thiên Phong, thì Chánh Trị Sự là phẩm vị tối thiểu để có thể vào làm việc trong Hội Thánh Cửu Trùng Đài, bởi vì sau khi mãn nhiệm kỳ thì Chánh Trị Sự có thể xin cầu phong lên phẩm Lễ Sanh, sau khi mãn nhiệm Lễ Sanh thì cầu phong lên phẩm Giáo hữu, Giáo Hữu lúc đó mới trở thành phẩm tối thiếu trong Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Còn bên Hội Thánh Hiệp Thiên Đài (cơ quan nửa Đời nửa Đạo), thì phẩm vị tối thiểu là Luật Sự. Các điều kiện để tham dự vào Nhị Hữu Hình Đài được ghi rất rõ trong Pháp Chánh Truyền.<edited><editID>thanhy</editID><editDate>39557.3837962963</editDate></edited>
 

DongNhat

New member
<P>nhân tiện đây xin hiền huynh cho mình biết thêm tân luật pháp chánh truyền về việc thâu nhận chức sắc. Thực ra, hiền đệ cũng chưa biết rõ lắm tại sao có nhiều hiền huynh khác nói là muốn phong chức sắc như lễ sanh, luật sự,.... trở lên thì phải quay về tòa thánh tây ninh. Đệ nghe vậy cũng ngạc nhiên lắm và không hiểu tại sao phải quay trở về tòa thánh. </P>
<P>Mong hiền huynh chỉ giáo thêm về phần luật chánh truyền trong cửa đạo để đệ học hỏi thêm. thanks.</P>
 

tinhcha

New member
<P> muốn cầu phong đặng thì người tín đồ phải đủ bao nhiêu công quả và công nghiệp lúc bấy giờ người tín đồ phải đến hội thánh xem xét tất tại tòa thánh Tây Nịnh để xét cầu phong. Tại tòa thánh giống như cội nguồn của đạo do vậy người tín đồ nào muốn cầu phong đến tòa thánh như là về bên cạnh Đại Từ Phụ để cha phong tước vi.</P>
<P>Theo đệ nghĩ như vậy còn ý kiến của bà con thì sao<IMG style="WIDTH: 23px; HEIGHT: 17px" height=17 src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" width=63 border="0"></P>
<P> </P>
<P> </P>
 

DongNhat

New member
 DN nghe nhiều đạo hữu khác nói rằng khi nào tòa thánh cần thì tuyển của khoa này khoa kia có đúng vậy không? hay là khi nào mình muốn hỏi thử việc cầu phong thì về tòa thánh.... việc này DN còn lơ tờ mơ quá chưa rõ nữa. Nếu ACE nào biết tân luật về việc này xin cho biết thêm để học hỏi thanks.
 

Facebook Comment

Top