LongNguyen
New member
<div style="text-align: justify;">
Cùng các quý huynh tỷ đệ muội,<br><br>Không phải là người quá lớn tuổi và đứng trong hàng ngũ chức sắc, chức việc mang nhiều trọng trách quan trọng cho sự vận hành cơ đạo hiện tại, đạo đệ lập ra chủ đề này với mong muốn tìm kiếm và chia sẻ những ưu tư và trăn trở của đoàn hậu tấn về vai tuồng và trách nhiệm ở hiện tại và tương lai. <br><br>Những tháng gần đây, các chủ đề về chi phái đã rất "nóng" và thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều anh chị em. Chợt nhận ra rằng, đó là một vấn đề rất lớn vượt qua địn h kiến của một cá nhân chưa từng tham gia vào đạo sự thực tế! Nên thông tin nhiều mà khó đi đến hồi kết có nghĩa. Cũng qua đó mà thấy nổi lên một vấn đề khác liên quan đến tâm hạnh của người tuổi trẻ Đại Đạo. Một vấn đề căn cơ của đường tu học.<br><br>Nay đạo đệ mong muốn được lắng nghe và chia sẻ với quý huynh tỷ đệ muội những suy nghĩ về việc <span style="font-weight: bold;">tu học và hành đạo của thế hệ tiếp nối trẻ tuổi</span>.<br><br>Về tu học, chúng ta có thể nói về:<br>- Tu là gì? Học những gì?<br>- Vì sao chúng ta phải tu học?<br>- Khi nào thì chúng ta bắt đầutu học?<br>- Nhờ vào đâu để nhận thấy kết quả tu học của bản thân?<br>- Tu học ở nơi nào?<br>-......<br><br>Về hành đạo, chúng ta có thể nói về:<br>- Như thế nào là hành đạo?<br>- Hành đạo ở đâu? Hành đạo với ai?<br>- Đạo sự nào cần người tuổi trẻ gánh gồng chia sẻ?<br>- Người hành đạo phải có tư chất, đức tính,....nào?<br><br>Trên là gợi ý riêng của đạo đệ, quý huynh tỷ đệ muội có thể có thêm sáng kiến cho mỗi phần để được cái thực tế kinh nghiệm của mỗi cá nhân.<br><br>Rất mong được sự ủng hộ của các huynh tỷ đệ muội cho chủ đề trở nên phong phú và thiết thực cho chúng ta và các em nhỏ phía sau chúng ta.<br><br>Trân trọng,<br></div>
Cùng các quý huynh tỷ đệ muội,<br><br>Không phải là người quá lớn tuổi và đứng trong hàng ngũ chức sắc, chức việc mang nhiều trọng trách quan trọng cho sự vận hành cơ đạo hiện tại, đạo đệ lập ra chủ đề này với mong muốn tìm kiếm và chia sẻ những ưu tư và trăn trở của đoàn hậu tấn về vai tuồng và trách nhiệm ở hiện tại và tương lai. <br><br>Những tháng gần đây, các chủ đề về chi phái đã rất "nóng" và thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều anh chị em. Chợt nhận ra rằng, đó là một vấn đề rất lớn vượt qua địn h kiến của một cá nhân chưa từng tham gia vào đạo sự thực tế! Nên thông tin nhiều mà khó đi đến hồi kết có nghĩa. Cũng qua đó mà thấy nổi lên một vấn đề khác liên quan đến tâm hạnh của người tuổi trẻ Đại Đạo. Một vấn đề căn cơ của đường tu học.<br><br>Nay đạo đệ mong muốn được lắng nghe và chia sẻ với quý huynh tỷ đệ muội những suy nghĩ về việc <span style="font-weight: bold;">tu học và hành đạo của thế hệ tiếp nối trẻ tuổi</span>.<br><br>Về tu học, chúng ta có thể nói về:<br>- Tu là gì? Học những gì?<br>- Vì sao chúng ta phải tu học?<br>- Khi nào thì chúng ta bắt đầutu học?<br>- Nhờ vào đâu để nhận thấy kết quả tu học của bản thân?<br>- Tu học ở nơi nào?<br>-......<br><br>Về hành đạo, chúng ta có thể nói về:<br>- Như thế nào là hành đạo?<br>- Hành đạo ở đâu? Hành đạo với ai?<br>- Đạo sự nào cần người tuổi trẻ gánh gồng chia sẻ?<br>- Người hành đạo phải có tư chất, đức tính,....nào?<br><br>Trên là gợi ý riêng của đạo đệ, quý huynh tỷ đệ muội có thể có thêm sáng kiến cho mỗi phần để được cái thực tế kinh nghiệm của mỗi cá nhân.<br><br>Rất mong được sự ủng hộ của các huynh tỷ đệ muội cho chủ đề trở nên phong phú và thiết thực cho chúng ta và các em nhỏ phía sau chúng ta.<br><br>Trân trọng,<br></div>