Kính chào quý huynh, tỷ, đệ, muội !
Đạo đệ là Tiến Đức tu học tại Thánh Thất ở thành phố Montréal. Đạo đệ mở chủ đề này để quý huynh, tỷ ở nước ngoài có thể trình bày các thông tin tại huơng đạo mình đang tu học.
Tin Montréal:
Kính thưa quý huynh, tỷ, đệ, muội .
Thành phố Montréal, thuộc tỉnh Québec, nước Canada . Tiếng Pháp là ngôn ngử chính tại Québec . Nhưng ở thành phố Montréal người nói tiếng Anh cũng nhiều .
Khoảng 2 năm gần đây có ông Dan Lachance , một hướng dẫn viên du lịch của 1 văn phòng du lịch tại Montréal đã hướng dẫn nhiều nhóm người bản xứ tới viếng thăm Thánh Thất Cao Đài Montréal . Nhưng kể từ năm ngoái thì Thánh Thất mới tổ chức tiếp rước giới thiệu sơ lược về Thánh Thất và đạo Cao Đài cho các nhóm du lịch . Năm rồi Thánh Thất tiếp được chắc cũng khoảng 120-150 khách bổn xứ .
Tháng trước tiếp được khoảng 50 người . Hôm nay chủ nhật 09 tháng 5 năm 2010, ông Lachance có lại viếng thăm 1 mình nhằm lúc làm lễ vía đức Cao Thượng Sanh. Lần đầu tiên ông được dự 1 buổi cúng thời Ngọ. Được thấy các thành viên Ban Trị Sự mặc đại phục . Vì từ trước cho đến nay, ông thường dẫn các nhóm người bổn xứ tới viếng Thánh Thất vào khoảng 10:15 hay 10: 30 . Và sau đó vì nhóm ông còn đi viếng những chỗ khác nên họ rời Thánh Thất thường vào lúc 11:30.
Nếu không có gì thay đổi, thì trong vòng 1 tháng nữa Thánh Thất sẽ tiếp rước 4 nhóm trong 2 ngày chủ nhật . Lần này thì mỗi ngày tiếp 2 nhóm. Nhóm buổi sáng sẽ viếng Thánh Thất khoảng 10:15 và nhóm buổi chiều vào lúc 15:30.
Ông cho biết muốn hướng dẫn các nhóm học sinh cao đẳng (Cégep) và trung học tới viếng Thánh Thất vào những ngày trong tuần . Ngoài ra ông tỏ ý muốn tổ chức các buổi viếng thăm các buổi đàn cúng và sau đó ở lại thọ trai cùng các đạo hữu .
Ông cho biết ông là người công giáo, vợ ông người Việt Nam là 1 phật tử . Giờ đây các con ông đang đứng ở giữa 2 bên. Ông càng ngày cáng thích thú tìm hiểu về đạo Cao Đài và hẹn có ngày sẽ dẫn vợ con ông tới. Ông nghĩ có lẽ Cao Đài giáo là chỗ có thể giúp gia đình ông hội tụ vì chúng ta có thờ cả Phật lẫn Chúa . Nhân tiện Tiến Đức cũng nói với ông là 3 tuần trước Tiến Đức cũng gặp 1 người Quebecois khác(tên là Jonathan Ouellet) và có dịp trình bày sơ lược về Cao Đài giáo . Khi Tiến Đức nói chúng tôi có thể tới cầu nguyện tại 1 nhà thờ Công Giáo, Tin Lành, Hồi giáo, hay chùa Phật thì ông Ouellet phát biểu là : " Có thể đây là 1 giải pháp tốt nhất cho tình trạng hiện nay". Cũng nên nói thêm là ông Ouellet cũng là người học giáo lý Công giáo từ nhỏ. Nhưng giờ đây ông lại cảm thấy mình không thuộc vào Công Giáo. Ông nói ông đang tìm hiểu Phật giáo . Nhưng sau khi nghe Tiến Đức giới thiệu về Cao Đài giáo thì ông tỏ ý thích thú và xin địa chỉ Thánh Thât để viếng thăm . Hy vọng sẽ gặp ông trong 1 ngày không xa .
Tiến Đức cũng nói đùa với các anh em khác là Thầy đã mang người tìm đạo tới tận cửa Thánh Thất, việc còn lại là của chúng ta.
Đạo đệ là Tiến Đức tu học tại Thánh Thất ở thành phố Montréal. Đạo đệ mở chủ đề này để quý huynh, tỷ ở nước ngoài có thể trình bày các thông tin tại huơng đạo mình đang tu học.
Tin Montréal:
Kính thưa quý huynh, tỷ, đệ, muội .
Thành phố Montréal, thuộc tỉnh Québec, nước Canada . Tiếng Pháp là ngôn ngử chính tại Québec . Nhưng ở thành phố Montréal người nói tiếng Anh cũng nhiều .
Khoảng 2 năm gần đây có ông Dan Lachance , một hướng dẫn viên du lịch của 1 văn phòng du lịch tại Montréal đã hướng dẫn nhiều nhóm người bản xứ tới viếng thăm Thánh Thất Cao Đài Montréal . Nhưng kể từ năm ngoái thì Thánh Thất mới tổ chức tiếp rước giới thiệu sơ lược về Thánh Thất và đạo Cao Đài cho các nhóm du lịch . Năm rồi Thánh Thất tiếp được chắc cũng khoảng 120-150 khách bổn xứ .
Tháng trước tiếp được khoảng 50 người . Hôm nay chủ nhật 09 tháng 5 năm 2010, ông Lachance có lại viếng thăm 1 mình nhằm lúc làm lễ vía đức Cao Thượng Sanh. Lần đầu tiên ông được dự 1 buổi cúng thời Ngọ. Được thấy các thành viên Ban Trị Sự mặc đại phục . Vì từ trước cho đến nay, ông thường dẫn các nhóm người bổn xứ tới viếng Thánh Thất vào khoảng 10:15 hay 10: 30 . Và sau đó vì nhóm ông còn đi viếng những chỗ khác nên họ rời Thánh Thất thường vào lúc 11:30.
Nếu không có gì thay đổi, thì trong vòng 1 tháng nữa Thánh Thất sẽ tiếp rước 4 nhóm trong 2 ngày chủ nhật . Lần này thì mỗi ngày tiếp 2 nhóm. Nhóm buổi sáng sẽ viếng Thánh Thất khoảng 10:15 và nhóm buổi chiều vào lúc 15:30.
Ông cho biết muốn hướng dẫn các nhóm học sinh cao đẳng (Cégep) và trung học tới viếng Thánh Thất vào những ngày trong tuần . Ngoài ra ông tỏ ý muốn tổ chức các buổi viếng thăm các buổi đàn cúng và sau đó ở lại thọ trai cùng các đạo hữu .
Ông cho biết ông là người công giáo, vợ ông người Việt Nam là 1 phật tử . Giờ đây các con ông đang đứng ở giữa 2 bên. Ông càng ngày cáng thích thú tìm hiểu về đạo Cao Đài và hẹn có ngày sẽ dẫn vợ con ông tới. Ông nghĩ có lẽ Cao Đài giáo là chỗ có thể giúp gia đình ông hội tụ vì chúng ta có thờ cả Phật lẫn Chúa . Nhân tiện Tiến Đức cũng nói với ông là 3 tuần trước Tiến Đức cũng gặp 1 người Quebecois khác(tên là Jonathan Ouellet) và có dịp trình bày sơ lược về Cao Đài giáo . Khi Tiến Đức nói chúng tôi có thể tới cầu nguyện tại 1 nhà thờ Công Giáo, Tin Lành, Hồi giáo, hay chùa Phật thì ông Ouellet phát biểu là : " Có thể đây là 1 giải pháp tốt nhất cho tình trạng hiện nay". Cũng nên nói thêm là ông Ouellet cũng là người học giáo lý Công giáo từ nhỏ. Nhưng giờ đây ông lại cảm thấy mình không thuộc vào Công Giáo. Ông nói ông đang tìm hiểu Phật giáo . Nhưng sau khi nghe Tiến Đức giới thiệu về Cao Đài giáo thì ông tỏ ý thích thú và xin địa chỉ Thánh Thât để viếng thăm . Hy vọng sẽ gặp ông trong 1 ngày không xa .
Tiến Đức cũng nói đùa với các anh em khác là Thầy đã mang người tìm đạo tới tận cửa Thánh Thất, việc còn lại là của chúng ta.