Nghĩ về Nhơn Đạo thời nay

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền! Theo Nhơn Đạo ngày nay thì Đức Giáo-Tông Thượng Trung Nhựt là Người đầu tiên tại thế được làm chủ về Nhơn Đạo cho nên cái Ngai của Giáo Tông phải để chính giữa tức Ngai Nhơn Đạo để cho đủ số Ngũ Chi Đại Đạo là Nhơn-Đạo, Thần-Đạo, Thánh-Đạo, Tiên-Đạo và Phật-Đạo.<br>  Trên tay của Giáo-Tông ta thấy đang cầm quyển Tân-Luật để thể hiện Nhơn-Đạo ngày nay.<br>  Ngày xưa Tam-Giáo Qui Nhứt thì Thích Phật là trước, kế Lão Tiên, cuối là Nho Thánh thì thờ phật là trước vì trước là lớn.<br>  Còn nay thì phản tiền vi hậu mà phục lại buổi đầu thì lập Tam-Giáo Qui-Nhứt thì Nho Thánh tức Giáo-Tông Chủ Nhơn-Đạo là trước, kế đến lão Tiên và chót là Thích Phật thì Thầy phải ngồi đằng sau chót để đưa chúng ta trở về Hư Vô Chi Khí.<br>  Cho nên Ông Giáo-Tông dù đáng phẩm Thiên Tiên hay là Phật Vị thì cũng phải Tu Nhơn-Đạo trước tức là Đạo Người vẹn vẻ mới thành Tiên tác Phật.<br>  Vậy Bộ Tân-Luật Cao-Đài chính Nhơn-Đạo Nho-Tông Chuyển Thế ngày nay đó vậy hễ ai thực hiện theo đó được thì sẽ thành Tiên tác phật. Tức cũng là Phật Giáo Chấn Hưng. Mà Tiên-Giáo thì lúc nào cũng đứng trung gian chính giữa để dung hòa giữa Nho-Giáo và Phật-Giáo. Cho nên ta thấy lá cờ Đạo Cao-Đài thì màu xanh Phái-Thượng là ở Chính giữa./.<br></span>
 

Facebook Comment

Top