trần văn chí
New member
LỜI THỈNH Ý.
“xin được trả lời với trang web caodai.net.vn”
“xin được trả lời với trang web caodai.net.vn”
Kính BQT trang web.
Kính quí QTV trang web.
Kính quí thành viên.
Văn Chí được biết NHONLY là thành viên cao cấp trang web caodai.net.vn trích nhiều bài viết của Văn Chí nơi trang web nầy ra phân tích và phê bình.
Văn Chí xin thỉnh ý quí vị là Văn Chí có được phép (VIẾT BÀI NƠI TRANG WEB NẦY) trả lời các bài phê bình liên quan đến Văn Chí để sự thật được sáng tỏ hay không?
Dĩ nhiên là bài viết phải luận bàn về đạo sự và thể hiện được tinh thần đạo đức của môn đệ Đấng Cao Đài.
Văn Chí rất mong quí vị cho phép trả lời các bài liên quan (VÌ NÓ CÒN LIÊN QUAN ĐẾN TÍN LỰC VĂN BÚT CÁC THÀNH VIÊN NƠI TRANG WEB).
&&&
Văn Chí xin phép rút một đoạn nơi trang web caodai.net.vn để quí vị tham khảo và có ý kiến.
&&&
nhonly
Thành viên cấp cao
Ngày tham gia
Mar 2013
Bài viết
148
Thanks
61
Thanked 111 Times in 57 Posts
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có phải là Đạo Cao Đài ?
trần văn chí
Thành Viên Tích Cực
“ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
và ĐẠO CAO ĐÀI
“Một phân khoa trong trường đại học”
“Một tập hợp trong tập hợp”
“Tôn giáo trong Tôn giáo”
Thường thì chúng ta vẫn hiểu ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ (ĐĐTKPĐ) và Đạo Cao Đài là một.
Nhưng đi sâu vào Đạo Sử, vào Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp kết hợp với thực tế đạo sự trong quá khứ và hiện tại đang diễn tiến thì hiểu được là vẫn có sự phân biệt rất tinh tế.
Khi vỡ lẽ thì cái tinh tế đó rất cụ thể, nhìn thấy sờ đụng mà chúng ta gặp hằng ngày. Do gặp hằng ngày nên quen, do quen quá nên quên hẳn luôn sự khác biệt. Đến khi được chỉ ra chúng ta sực hiểu.
Đạo Cao Đài và ĐĐTKPĐ là một trường hợp như vậy.
PHẦN MỘT.
“Chứng cứ từ văn bút hay sự kiện dẫn nhập”.
Tục ngữ dạy: Nói có sách, mách có chứng.
Trong tinh thần đó chúng tôi xin hết lòng thận trọng để làm minh bạch đề tài nêu ra. Nhưng nếu có sơ sót hay sai lầm là do lực bất tòng tâm kính xin chư vị hoan hỉ chỉ giáo.
Chúng tôi xin trình ra những bằng chứng sau:
I- VĂN BÚT LƯU LẠI (Từ ĐĐTKPĐ).
1- Lời Thuyết Đạo Đức Hộ Pháp (Theo bản Ban Tốc Ký).
Ngày 13 tháng 10 năm Giáp Ngọ (DL. 1954).
(Tại bao lơn Đền Thánh, nhân dịp Lễ Vía Đức Quyền Giáo Tông).
… Khi Đức Chí Tôn đến với chúng tôi, Đức Chí Tôn mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, chớ không phải mở Đạo Cao Đài, tới chừng Ngài biểu chúng tôi cầm một cây Cơ và một ngọn Bút đi các nơi thâu Môn đệ. Trọng yếu của Ngài là thâu mấy vị Tông Đồ có sứ mạng trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ này đã giáng sanh trước, đặng làm môi giới độ Đạo sau nầy. Đức Chí Tôn biểu chúng tôi Phò Loan, đặng Ngài dùng quyền năng Thiêng Liêng kêu gọi mấy vị Tông Đồ đó. Quả nhiên chẳng bao lâu, có đủ Thập Nhị Thời Quân hiển hiện ra, trong số các vị Thời Quân ấy, có Cao Tiếp Đạo ở tại Kiêm Biên chớ không phải ở Saigon. Đi thâu Thập Nhị Thời Quân rồi Đức Chí Tôn mới mở Đạo.
……”( Văn Chí)
Giải Thích: Lúc đầu Đức Chí Tôn đến với Quí Ngài thì Chí Tôn chỉ mới cho biết là mở ĐĐTKPĐ, chớ chưa cho biết đó là mở Đạo Cao Đài, tới chừng đi thâu đủ tông đồ thì Đức Chí Tôn mới cho biết đó là mở Đạo Cao Đài. Chỉ có thế mà Văn Chí lại hiểu theo ý riêng nếu không muốn nói là luận nhảm bàn khùng !
Sưu tầm cái hay thêm:.....
Sửa lần cuối: