Đàn Thông Linh Khiếu

hien_trunghien

New member
Xin chào quý huynh tỷ,

Gần đây đệ có nghe thông tin về đàn Thông Linh Khiếu, nhưng không biết cụ thể về đàn này, xin quý huynh tỷ nào có biết thông tin hoặc đã từng đến đây vui lòng chia sẽ thông tin cho đệ biết với.

Xin chân thành cảm ơn quý huynh tỷ

Kính

tuoitre
 

luutunha

New member
luutunha chưa đến Đàn Thông Linh Khiếu, chắc không cần đi đến cũng được. May nhờ có người đã thọ pháp tu của đàn tặng cho một số tài liệu phát hành từ nơi đó, nên cũng nhận biết chút ít tình hình.

Đặc biệt nơi đàn Thông Linh Khiếu có cơ bút thường xuyên vào ngày rằm và mùng một hằng tháng. Hình thức tiếp điển cũng giống các nơi khác. Chỉ có thêm hình thức mới là phối điển. Khi một vị nào đó đến phối điển thì người đồng tử trở thành người giảng viên diễn giảng trên bục giảng, có cả tấm bảng để Ơn Trên viết và vẽ khi cần giải thích. Có cả chuông điện báo giờ giống như một buổi dạy học vậy. Giảng viên dạy rất vui, người nghe được hỏi giống một học viên ở các trường học.

Tôi có được tặng cho một số File ghi âm các buổi Phối điển dưới dạng MP3 - Quý huynh tỷ nào thích tìm hiểu mình gởi cho.
Trên tinh thần hòa hiệp , không phân biệt đúng hay sai, tôi cảm nhận những buổi giảng giải đạo lý qua hình thức phối điển cũng nhiều điều đáng quan tâm . Kính.
 
Sửa lần cuối:

dong tam

New member
Người cầm đuốc dẫn đường luôn luôn phải là người thông hiểu rõ đường nào phải đi, đường nào phải tránh. Không được lẫn lộn với nhau.
Cùng lúc phải giữ gìn ngọn đuốc cho sáng tỏ mãi mãi để mình và mọi kẻ đi mút được khoảng đường.
Sự vinh quang thành công theo lý tưởng là ở đó
.”
[Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Minh Lý Thánh Hội 30.8 Tân Hợi (18.10.1971)]
 

DangVo

New member
Tôi có được tặng cho một số File ghi âm các buổi Phối điển dưới dạng MP3 - Quý huynh tỷ nào thích tìm hiểu mình gởi cho.
Trên tinh thần hòa hiệp , không phân biệt đúng hay sai, tôi cảm nhận những buổi giảng giải đạo lý qua hình thức phối điển cũng nhiều điều đáng quan tâm . Kính.
Cách đây khoảng 3 năm, Mình có ghé qua Thông Linh khiếu, Tỷ Minh Thới cũng đâu có gì đặc biệt lắm đâu, nhưng Tiểu Linh Quang kế bên của Tỷ MT mới đáng để ý .
Lần đầu tiên mình mới nghe phối điển,
Thời bây giờ là trực tiếp thông công cùng Thầy , đã đến lúc Tự Thấp Đuốc mà đi rồi (Cao Đài nội tại), như Đức Mẹ đã dạy trước đây.
 

DangVo

New member
Ở VN bây giờ có nhiều Chơn Linh nhập vô xác người khác, 1 người thành 2 người, lúc là người này lúc là người kia, những Chơn Linh đó nói chuyện đạo lý, tu luyện và chuyện thế giới bên kia rất cao siêu.
Có người bạn Tham Sân Si chẳng thua ai, nhưng nói chuyện về tu luyện thì cao siêu, và có thể chữa bệnh từ xa, sau đó mới biết có một Chơn Linh vô người bạn , cái này chắc gọi là phối điển ?
 

luutunha

New member
Cũng một nguyên lý thôi, mà tùy theo giai cấp có tên gọi khác nhau: Ví như cũng đều là sinh con đẻ cái mà dân chúng thì gọi : Đẻ - Ở ổ - còn vua chúa thì gọi Lâm bồn . . . Phối điển hay nhập xác thì cơ chế như nhau, nhưng tầm mức ảnh hưởng khác nhau, cũng giống như lên đồng và cơ bút có khác mà không khác.

Cũng là trường dạy học, mục đích như nhau, nhưng ông thầy giáo trường làng thì kêu giáo viên còn ông thầy giáo đại học thì giọi giáo sư - Chỉ đơn giản vậy thôi.
 

DangVo

New member
Cũng một nguyên lý thôi, mà tùy theo giai cấp có tên gọi khác nhau: Ví như cũng đều là sinh con đẻ cái mà dân chúng thì gọi : Đẻ - Ở ổ - còn vua chúa thì gọi Lâm bồn . . . Phối điển hay nhập xác thì cơ chế như nhau, nhưng tầm mức ảnh hưởng khác nhau, cũng giống như lên đồng và cơ bút có khác mà không khác.

Cũng là trường dạy học, mục đích như nhau, nhưng ông thầy giáo trường làng thì kêu giáo viên còn ông thầy giáo đại học thì giọi giáo sư - Chỉ đơn giản vậy thôi.

Sau này chẳng còn đàn cơ nữa, mà thông công trực tiếp, người ta ví đàn cơ như con dao 2 lưởi , do đó chánh phủ cấm đàn cơ là đúng,
Tốt hơn hết là chẳng cho ai nhập xác hay phối điển gì hết, cứ nhứt Tâm theo Thầy thì sẽ được Thầy và các Đấng hộ trì, dục vọng càng nhiều thì Ma nó càng dể kéo
 

luutunha

New member
Kính Anh DangVo!

Nói nhứt tâm theo Thầy là đúng rồi ! Không dục vọng cũng đúng luôn , nhưng trực tiếp thông công thì phải cẩn thận ! Giả sử khi anh ngồi tu tự nhiên thấy ánh sáng hiện ra trước mặt rồi trong điểm sáng đó lớn dần và hiện ra một cụ già tóc trắng y phục trắng và dạy anh phải như thế nầy thế kia. Trong lời dạy chẳng có lời nào xúi anh làm hại đến người khác. Như vậy anh có tin là trực tiếp thông công không ? Nếu anh tin, theo tôi anh đã bị bịnh tâm thần rồi đó!

Chân truyền Thầy lập ra hướng dẫn đầy đủ cách thức luyện hồn, xuất hồn và trực tiếp thông công ,tôi bảo đảm không sợ bị tâm thần mê hoặc. Cách chỉ của Thầy ngàn năm sau vẫn không sai lạc, cũng không giấu diếm mà công khai rõ ràng.

Đạo Thầy có rất nhiều điều chúng ta khám phá thú vị lắm !
 

DangVo

New member
Kính Anh DangVo!

Giả sử khi anh ngồi tu tự nhiên thấy ánh sáng hiện ra trước mặt rồi trong điểm sáng đó lớn dần và hiện ra một cụ già tóc trắng y phục trắng và dạy anh phải như thế nầy thế kia. Trong lời dạy chẳng có lời nào xúi anh làm hại đến người khác. Như vậy anh có tin là trực tiếp thông công không ? Nếu anh tin, theo tôi anh đã bị bịnh tâm thần rồi đó!

hihi cái này là MA.

Ai đã thấy ánh sáng đó rồi thì biết, chưa thấy thì nói cũng không hiểu ánh sánh nó như thế nào ? Trong quyễn dành cho người chỉ kiểu … đức Giác Minh Kim Tiên có nói lại kinh nghiệm ở mức độ nào thì thấy ánh sáng đó .
Tu theo CM thì tới một giai đoạn nào đó thì học trực tiếp với Thầy, mọi người căn trí khác nhau, nên Thầy dạy khác nhau, nhưng kết quả giống nhau..
Quan trọng nhứt là cái Tâm,
 

luutunha

New member
Phép tu của phái Chiếu Minh không thể bày tỏ chung cho những người chưa thọ pháp thì anh DangVo giới thiệu ra đây làm sao chia sẻ cùng mọi người ? Hơn nữa anh nói quyển sách đó dành cho người chỉ kiểu thì ngay cả người tu Chiếu Minh không phải ai cũng đọc được. Tốt hơn chúng ta không nên gợi ý đến nó làm gì !

Tôi xin gợi ý như thế nầy: Quí huynh tỷ theo học Đạo Cao Đài lâu năm có biết Thầy chỉ trong thân người mình linh hồn nằm ở đâu không ? Và nó tiến hóa như thế nào khi mình nuôi dưỡng nó ?
 

DangVo

New member
khi công phu chưa tới, biết trước thì dể bị vướng vô vọng tưởng, về vô vi phải trải qua kinh nghiệm mới biết nó như thế nào và phải có kiểm chứng của những người đã trải qua , theo mình thì nói chơi cho vui thôi rồi bỏ qua
 

Facebook Comment

Top